Dịch bệnh virus corona: Số người nhiễm bệnh tăng nhanh lên 4.559, tăng số người tử vong lên 106

2020-01-28 10:08:02 0 Bình luận
Sri Lanka và Đức là 2 nước mới nhất gia nhập danh sách có bệnh nhân bị viêm phổi Trung Quốc do vi rút 2019-nCoV, bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Như vậy, nâng tổng số quốc gia có virus corona xâm nhập lên tới 14 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới đã thay đổi mức cảnh bảo lên mức cao với nguy cơ bùng phát dịch virus corona

Dịch viêm phổi Vũ Hán do vi rút corona mới (2019-nCoV) gây ra đến nay đã lây lan ra khắp 4 châu lục trong khi Bờ Biển Ngà ở châu Phi cũng đang xét nghiệm đối với trường hợp khả nghi đầu tiên, theo CNN.

Theo thống kê của Bộ Y tế Trung Quốc, đến 9h30 (giờ Viêt Nam) sáng ngày 28.1, tổng số người nhiêm virus corona đã tăng chóng mặt, lên con số 4.559 người bị nhiễm virus, tổng số người chết là 106, theo thống kề toàn bộ số người tử vong do virus corona đều ở Trung Quốc, chưa có ghi nhận trường hợp nào tử vong ở quốc gia khác. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27.1 thừa nhận đã mắc lỗi khi đưa ra báo cáo không đúng với tình hình dịch bệnh. WHO tuần trước cho rằng nguy cơ toàn cầu do dịch viêm phổi Vũ Hán chỉ ở mức “vừa phải” nhưng ngày 27.1 sửa lại thành mức “cao”.

Tại Việt Nam Tại Việt Nam đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt và có tiền sử đi về từ vùng dịch, trong đó 25 trường hợp loại trừ do nhiễm các tác nhân khác và hiện tại đang tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị 38 trường hợp. Có 2 trường hợp mắc là 2 bệnh nhân người Trung Quốc đang được cách ly, điều trị.

Trong khi đó, chiều ngày 27.1 (mùng 3 tết Nguyên đán Canh Tý), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về  phòng chống bệnh viêm phổi Vũ Hán đang lây lan nhanh tại Trung Quốc.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là căn bệnh nguy hiểm, chưa có vaccine, lây lan nhanh trong khi nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng. Khách du lịch nhiều nước, trong đó có du khách Trung Quốc, đến đông, Việt Nam cũng có đường biên giới dài với Trung Quốc, nơi xuất hiện dịch. Hiện lượng du khách Trung Quốc ở Việt Nam còn đông, do đó, có nguy cơ lây lan dịch ở Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu "chống dịch như chống giặc". Các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, phải bảo đảm tính mạng, sức khỏe của người dân, không để dịch lây lan, hạn chế tối đa trường hợp tử vong. Hệ thống chính trị phải vào cuộc, nhất là các ngành chức năng và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chủ động kiểm soát, đề ra biện pháp trên cơ sở tham mưu của ngành y tế để khoanh vùng. Tiến hành một số biện pháp cần thiết để ngăn chặn hiệu quả dịch nCoV lây nhiễm qua khách du lịch, đường hàng không, đường thủy, đường bộ. Thủ tướng cũng yêu cầu tạm ngừng di chuyển qua đường mòn, lối mở, cấm toàn bộ hoạt động buôn bán động vật hoang dã qua biên giới. 

Ngành y tế xây dựng kịch bản phòng, chống chi tiết hơn nữa trong từng tình huống cụ thể. Nghiên cứu, cập nhật phác đồ điều trị cho các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ.

Trong khi Trung Quốc tiến hành cách ly gần 60 triệu dân, áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, nhiều nước cũng rục rịch sơ tán công dân khỏi tâm dịch ở Trung Quốc.

Tại Khánh Hòa, kể từ ngày 28.1 các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ chính thức ngưng đón và phục vụ khách Trung Quốc, do ảnh hưởng của virus corona. 

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...